Đường bộ

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Cục trưởng Cục Đường bộ VN

27/09/2022, 18:20

Chiều nay (27/9), Bộ GTVT đã tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ GTVT đã trao quyết định chuyển đổi chức vụ của ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN sang Cục trưởng Cục Đường bộ VN từ ngày 1/10/2022.

Ông Nguyễn Xuân Cường sinh ngày 16/8/1970 tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ông Cường có trình độ Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế lao động, Kỹ sư Cầu đường; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường có nhiều năm gắn bó với ngành và được đánh giá là người có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đường bộ.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao quyết định cho lãnh đạo Cục Đường bộ VN

Trước khi là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, ông Cường là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Phân khu Quản lý đường bộ 236 (nay là Công ty 236).

Từ năm 1996 - 2000, ông là Phó Đội trưởng Đội sửa chữa cầu đường bộ 36, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 236. Từ năm 2000 - 2001 làm Phó Trưởng phòng KTKT, Giám đốc điều hành Dự án Hải Vân.

Từ năm 2001 - 2003 ông Phó Giám đốc Công ty 236 , Phó Giám đốc dự án Đ9 đường Hồ Chí Minh. Từ năm 2003 - 2005 ông làm giám đốc Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 244.

Từ năm 2005 - 2007 ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ VN). Từ năm 2007 - 2011 làm Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ VN).

Từ năm 2011 - 2015 được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN. Từ năm 2015 - 2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ VN. Từ tháng 8/2020 đến nay được bầu Ủy viên Ban thường vụ Bộ GTVT, Phó Tổng cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ VN.

Cũng trong chiều nay, Bộ GTVT cũng đã trao quyết định các nhân sự Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN.

Theo đó, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Xuân Ảnh và Phan Thị Thu Hiền được chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Phó cục trưởng Cục Đường bộ VN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động đầy đủ, đúng quy định để Cục Đường bộ VN đi vào hoạt động từ ngày 1/10 tới đây, trên tinh thần khách quan để ổn định cơ cấu tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, viên chức, công chức.

Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo Cục đường bộ VN tiếp tục khẳng định vai trò của ngành đường bộ trong xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ GTVT cũng vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ VN và Cục Đường cao tốc VN trên cơ sở tách ra từ Tổng cục Đường bộ VN theo Nghị định số 56/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hàn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Theo đó, Cục Đường bộ VN là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước (trừ chức năng giao cho Cục Đường cao tốc VN); tổ chức thực hiện các dịch vụ công về GTVT đường bộ theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.