Hồ sơ tài liệu

Ông Obama gây sức ép với Nga vì sắp hết nhiệm kỳ?

09/09/2016, 07:35
image

Nhiều chuyên gia cho rằng, Tổng thống Obama gia tăng sức ép với phía Nga vì sắp hết nhiệm kỳ.

obama vs putin bau cu my

Nhiều chuyên gia cho rằng, Tổng thống Obama gia tăng sức ép với phía Nga vì sắp hết nhiệm kỳ. (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Obama liên tục gây sức ép với phía Nga nhằm sớm đạt được các thỏa thuận về Syria.

Theo Sputnik, điều này khá dễ hiểu khi ông Obama không còn nhiều thời gian tại vị. Bởi lẽ, sau cuộc bầu cử tháng 11, ông Obama không còn là người đưa ra các quyết định.

Như vậy, trong bối cảnh thời gian tại vị không nhiều, Tổng thống Obama sẽ cố gắng để "làm một điều gì đó" nhằm giải quyết vấn đề Syria.

Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam, Mỹ thông báo Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Thụy Sĩ, hội đàm với người đồng cấp Nga Lavrov về thỏa thuận hòa bình ở Syria.

Cuộc gặp này tập trung đối thoại về vấn đề giảm bạo lực, hỗ trợ nhân đạo, giải pháp chính trị để chấm dứt nội chiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.