Pháp đình

Tổ y tế túc trực, ông Phan Văn Vĩnh khai nhầm tại tòa

12/11/2018, 08:12
image

Khoảng 7h20, xe đưa ông Phan Văn Vĩnh và các bị cáo vụ đường dây đánh bạc từ trại giam về TAND Phú Thọ.

46069838_365684100672358_6893880997838848000_n

Đoàn xe đặc chủng đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng các bị cáo từ trại giam về TAND Phú Thọ 

Sáng nay (ngày 12/11), tại TAND tỉnh Phú Thọ diễn ra phiên toà xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng 90 đồng phạm trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất (63 tuổi). Hai bị cáo nhỏ tuổi nhất sinh năm 1997.

Trong số 91 bị cáo hầu tòa, có 76 người là nam, 16 nữ. 34 bị cáo quê ở Hà Nội; các bị cáo còn lại đến từ các tỉnh, thành: TP.HCM, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ...

Đúng 14h chiều 12/11, phiên toà xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo tiếp tục được diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ. 

Sau khi thực hiện một số thủ tục, HĐXX đề nghị VKSND tỉnh Phú Thọ đọc cáo trạng vụ án.

Trong quá trình đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đọc cáo trạng, bị cáo Phan Văn Vĩnh ngồi ghế bị cáo phía dưới chăm chú đọc một cuốn sách giống với cuốn cáo trạng và sử dụng bút để ghi chú vào một mảnh giấy nhỏ đặt phía trên cuốn sổ.

xu-Pham-Van-Vinh

 

11h35, tòa kết thúc phần làm việc buổi sáng. 14h chiều, HĐXX sẽ tiếp tục phiên xử. Chủ tọa đề nghị lực lượng chức năng đưa các bị cáo bị tạm giam về trại tạm giam; các bị cáo tại ngoại, chiều nay (12/11) có mặt đúng giờ.

11h08, sau khi chủ tọa phiên tòa hỏi, ông Phan Văn Vĩnh đã đứng lên đề nghị được từ chối công bố bản án lên cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đồng ý và cho biết chỉ cần 1 người từ chối thì sẽ không công bố bản án của tất cả các bị cáo lên Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Phú Thọ.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật Viên An, Đoàn luật sư TP. HCM, một trong ba luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, Bộ Công an) đề nghị HĐXX cho phép ông Vĩnh được ngồi để dự phiên tòa trừ lúc lên bục khai báo. Đồng thời, cho tổ y tế túc trực tại phiên tòa để nếu trong quá trình xét xử, ông Vĩnh gặp vấn đề về sức khỏe thì kịp thời xử lý vì ông Vĩnh vẫn đang trong quá trình điều trị.

Chủ tọa phiên tòa đồng ý và cho biết, HĐXX đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả bị cáo, do đó đã huy động tổ y tế có mặt tại phiên tòa để hỗ trợ sức khỏe cho các bị cáo khi cần.

Chủ toạ cũng xin ý kiến VKS và luật sư về việc không nhắc lại lý lịch 91 bị can ở phần đọc cáo trạng và được đồng ý.

Do phiên toà có lượng bị cáo đông, HĐXX đồng ý cho luật sư vắng mặt ở nội dung làm việc không liên quan đến mình và thân chủ. Tuy nhiên, cần chủ động theo dõi tình hình, thông tin phòng trường hợp có những thay đổi.

10h37, chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương kiểm tra xong căn cước 91 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

8h40, HĐXX cho phép các bị cáo sức khoẻ không tốt ngồi ghế trong quá trình hỏi. Các bị cáo ngồi ghế gồm: Ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hoá, bà Phan Chu Hương, ông Nguyễn Văn Dương, ông Phan Sào Nam

Xu-phan-van-vinh-a7

Ông Phan Văn Vĩnh hầu tòa

Tại phần kiểm tra căn cước, ông Phan Văn Vĩnh khai báo trước toà rõ ràng nhưng nhiều lần sai mốc thời gian về năm sinh các con, thời gian bị bắt.

 Video  ông Phan Văn Vĩnh khai báo trước toà

Cụ thể, theo lời cựu trung tướng, ông bị bắt ngày 6/4/1998. Nghe vậy, tòa ngắt lời thông báo theo hồ sơ ông bị bắt ngày 6/4/2018, lúc này ông Vĩnh xác nhận đúng.

Trước đó ông Vĩnh cũng trả lời nhầm năm sinh của con lớn từ 1988 thành 1987.

Tại tòa, bị cáo Phan Sào Nam khai ra đầu thú với tội danh tổ chức đánh bạc, rửa tiền và bị bắt từ ngày 27/10/2017.

Xu-phan-van-vinh-a8

Ông Nguyễn Thanh Hoá khai báo trước toà

Xu-phan-van-vinh-a9

Bị cáo Lưu Thị Hồng bình tĩnh khai báo trước toà. Bà Hồng có trình độ học vấn Thạc sĩ

Xu-phan-van-vinh-a10

Bị cáo Phan Chu Hương khai báo tại tòa

 8h, thư ký phiên tòa tuyên bố lý do, khai mạc phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo.

Theo thư ký phiên tòa, 91 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 1 bị cáo vắng mặt. Bị hại duy nhất của vụ án là chị Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP. Việt Trì) cũng vắng mặt.

Một số nhân chứng và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

7h55, ông Phan Văn Vĩnh được lực lượng công an dẫn giải ra khu xét xử với gương mặt hốc hác, gầy rộc.

Khoảng 7h20, đoàn xe đặc chủng khoảng 6 chiếc đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng các bị cáo từ trại tạm giam về tới TAND tỉnh Phú Thọ, đi cùng đoàn còn có xe cứu thương chuyên dụng.

Lực lượng an ninh được thắt chặt, không cho báo chí tiếp cận các bị cáo trước khi phiên tòa diễn ra.

Trao đổi bên ngoài phòng xét xử, Luật sư Nguyễn Văn Chiến và luật sư Trần Hồng Phúc (các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương - hầu tòa về tội “Rửa tiền”) cho biết, tinh thần và sức khỏe của bị cáo Dương rất tốt và đã sẵn sàng để tham dự phiên tòa.

“Dù là ai, cương vị nào nhưng nếu có hành vi sai phạm thì phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn một phiên tòa bảo đảm sự công bằng đối với từng bị cáo từ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của họ, HĐXX xem xét đánh gía, khách quan toàn diện, có mức án phù hợp, hợp tình và có căn cứ pháp lý”, luật sư Chiến nói.

Một số hình ảnh PV ghi lại đoàn xe đặc chủng đưa các bị cáo tới tòa:

IMG_1530

Xe dẫn đoàn của CSGT dẫn đoàn xe đặc chủng đưa các bị cáo đến phiên tòa

IMG_1541

Có khoảng 6 xe đặc chủng được sử dụng để đưa các bị cáo tới tòa

45991449_2157803097792942_2725009865725444096_n

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại phòng riêng thông qua màn hình máy chiếu và ti vi

46146891_911714742359744_5108059280066478080_n

Rất đông người dân quan tâm tới tham dự phiên xét xử và được kiểm soát an ninh chặt chẽ 

Xu-phan-van-vinh-a2

 

45935620_2083830548596289_3914093500315992064_n

7h55, ông Phan Văn Vĩnh được lực lượng công an đưa ra khu xét xử, ông liên tục cúi mặt, khuôn mặt hốc hác, gầy rộc

Xu-phan-van-vinh-a1

Bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) Tổng giám đốc công ty CNC được dẫn giải ra khu vực xét xử

Xu-phan-van-vinh-a4

Bị cáo Phan Chu Hương

46104251_293613371487947_4847287463061749760_n

Ông Phan Văn Vĩnh (áo đen) và Phan Sào Nam (áo sáng màu) tại khu vực xét xử 

Xu-phan-van-vinh-a3

Ông Nguyễn Thanh Hoá (thứ 3, hàng đầu) tại phiên toà

Xu-phan-van-vinh-a5

Nguyễn Văn Dương khai báo tại toà

Xu-phan-van-vinh-a6

Phan Sào Nam khai báo trước toà

Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.