Chính trị

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

12/10/2020, 23:25

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

img
Ông Phan Việt Cường được bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủykhóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tối 12/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 người.

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; các ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Phan Việt Cường sinh ngày 10/8/1963; quê xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật. Lý luận chính trị: Cử nhân.

Từ tháng 3/1987 đến tháng 12/2005, ông Cường trải qua các vị trí công tác: Chuyên viên, Phó chánh văn phòng, quyền Chánh văn phòng UBND huyện Đại Lộc; Phó phòng Tài chính-Kinh tế huyện Đại Lộc; Phó Chánh thanh tra huyện Đại Lộc; Trưởng phòng Thanh tra kinh tế-xã hội, Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang; Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam; Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 10/2010 - tháng 7/2014, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 10/2015 - tháng 1/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV; Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy: sinh ngày 20/10/1966. Quê quán: xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp. Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lê Văn Dũng từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức; Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo huyện ủy; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hiệp Đức; Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Hiệp Đức; Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức.

Tháng 6/2012 - 10/2015: Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 4/2019: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, sinh ngày 5/8/1970, quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Ngân hàng, đại học ngành Luật kinh tế, Cao học ngành Chính sách công. Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lê Trí Thanh từng đảm nhận các vị trí công tác: chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam; Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư, Ban chuẩn bị Khu Kinh tế mở Chu Lai; Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và xuất nhập khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư huyện ủy Điện Bàn; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn.

Tháng 7/2015 - 12/2019: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

img
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trước đó, chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII với 53 người.

Sau khi tiến hành bổ phiếu, kết quả danh sách trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2015, ông Lê Trí Thanh có số phiếu 344/347, đạt tỷ lệ: 99,14%, ông Phan Việt Cường có số phiếu 328/347, đạt tỷ lệ 94,52%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.