Thời sự Quốc tế

Ông Pompeo nói lý do Tổng thống Trump ra lệnh ngừng tài trợ cho WHO

15/04/2020, 15:35

Tại Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 608.000 trường hợp nhiễm Covid-19, gần 26.000 trong số đó đã chết.

img
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và ông Donald Trump - ảnh tư liệu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã không hoàn thành công việc của mình trong trường hợp xảy ra đại dịch Covid-19.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Washington ngay lập tức phải ngừng tài trợ của WHO.

Theo ông Trump, WHO đã không cung cấp thông tin về dịch Covid-19 cho thế giới một cách kịp thời và minh bạch.

"Chúng tôi sự minh bạch ... Chúng tôi cần WHO thực hiện sứ mệnh của mình, chức năng chính của mình. Thế giới cần có thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, đáng tin cậy về những gì đang xảy ra trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Và, trong trường hợp này họ đã không làm điều đó" - ông Pomp Pompeo nói với hãng Fox News.

Số liệu của Đại học Hopkins cho thấy, tại Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 608.000 trường hợp nhiễm Covid-19, gần 26.000 trong số đó đã chết.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 1,84 triệu ca nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới, khoảng 117.000 người trong số đó đã chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.