Hồ sơ tài liệu

Ông Putin bất ngờ "điều binh khiển tướng" ở Syria

19/06/2016, 07:51
image

Tổng thống Nga Putin bất ngờ điều Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đến Syria để bàn về hợp tác quân sự.

trung-quoc-syria

Tổng thống Nga Putin bất ngờ điều Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đến Syria để bàn về hợp tác quân sự.

Ngày 18/6, Reuters/AP đưa tin, Tổng thống Syria Assad đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tại thủ đô Damascus. Được biết, song phương trao đổi về hợp tác quân sự trong cuộc gặp.

Đáng chú ý là chuyến thăm của ông Shoigu rất bất ngờ vì không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào báo trước. Truyền thông Syria-Nga cũng không ngoại lệ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận Tổng thống Putin cử ông Shoigu đến Syria nhằm hợp tác kỹ thuật quân sự và chống lại các phần tử nổi dậy.

Trong một diễn biến khác, 51 quan chức ngoại giao Mỹ đã bất ngờ ký vào bản ghi nhớ nhằm "ép" Tổng thống Obama phải có động thái cứng rắn hơn Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, trong khi chờ ông Obama có quyết định thì phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định bản ghi nhớ này có thể khiến "Trung Đông hỗn loạn".

Bởi lẽ, 51 nhà ngoại giao trên cho rằng Mỹ cần tấn công chính quyền của Tổng thống Assad nhằm trừng phạt những lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.