Thời sự Quốc tế

Ông Putin bất ngờ nói về lập trường của Nhật Bản đối với quần đảo Kuril

05/06/2021, 09:55

Liên Xô trước đây và Nga chưa từng đồng ý chuyển giao toàn bộ 4 quần đảo nam Kuril cho Nhật Bản.

img

Tổng thống Nga Putin.

Mặc dù vậy, Nga cần xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nhật Bản trong mọi trường hợp. Điều này đã được nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc gặp với những người đứng đầu các hãng thông tấn thế giới, do TASS tổ chức.

"Lập trường của Nhật Bản đã thay đổi rất thường xuyên kể từ năm 1956, ở đây là về hai hòn đảo (Shikotan và Habomai). Sau đó, theo sáng kiến của Nhật Bản, chúng tôi đã dừng mọi cuộc thảo luận về phần này của quần đảo Kuril", ông Putin nói.

Sau đó, theo Tổng thống Nga, cuộc thảo luận đã được nối lại với sự đề nghị của phía Nhật Bản về hai hòn đảo (Kunashiri, Etorofu), nhưng sau đó Tokyo lại nói về bốn hòn đảo (Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Habomai).

Ông Putin lưu ý rằng việc sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga trong đó cấm chuyển nhượng lãnh thổ không có nghĩa là ngừng thảo luận về một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.