Góc nhìn

Ông Putin bị tố tham gia tấn công mạng giúp Donald Trump chiến thắng

16/12/2016, 22:22
image

Tổng thống Nga Putin bị cáo buộc tham gia trực tiếp hoạt động tấn công mạng nhằm chi phối kết quả cuộc bầu cử.

_92429098_3ff2bedb-a7b6-4169-a853-bbd917dfa9d0

Tổng thống Nga Putin bị tố tham gia hoạt động tấn công mạng giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng tố cáo đích thân Tổng thống Nga Putin tham gia vào hoạt động tấn công mạng nhằm chi phối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức hôm 8/11 vừa qua, Press TV ngày 16/12 đưa tin. 

Cụ thể, vào hôm 15/12 vừa qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest đã có phát biểu rằng ông có chung quan điểm với các quan chức tình báo Mỹ về cáo buộc Tổng thống Nga Putin đóng vai trò trực tiếp trong hoạt động tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Theo ông Earnest, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã “biết trước” về việc Nga tấn công mạng nhằm hỗ trợ ông này thắng cử. 

Xem thêm video:

Trước đó, NBC News dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin "nhúng tay" vào đợt tấn công mạng bầu cử Mỹ nhằm cản trở ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Quan chức tình báo Mỹ nói rằng lý do khiến ông Putin can thiệp sâu vào bầu cử Mỹ nhằm loại bỏ bà Clinton ra khỏi cuộc đua tổng thống bởi lo ngại những chính sách của bà này sẽ làm tổn hại lớn đến nước Nga.

Tình báo Mỹ cũng cho rằng để làm được điều này, ông Putin đã trực tiếp chỉ đạo một chiến dịch bí mật với nhiều phương thức đặc biệt để tác động lên hệ thống bầu cử Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.