Hồ sơ tài liệu

Ông Putin cảnh báo Mỹ lợi dụng khủng bố vào mục đích chính trị

06/08/2016, 18:26
image

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Mỹ đừng khai thác các nhóm khủng bố nhằm mục đích chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc pho

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình của Azerbaijan

Ngày 6/8, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Azertac (Azerbaijan), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định: “Hành động khai thác các nhóm khủng bố và cực đoan nhằm mục đích chính trị và địa chính trị là không thể chấp nhận và vô cùng nguy hiểm”. Theo Tổng thống Nga, trên thực tế, Mỹ đang chia các nhóm khủng bố hoạt động tại Syria thành hai nhóm tốt/xấu và khẳng định: “Không thể chia thành khủng bố “tốt” hay khủng bố “xấu”.

Nhiều năm nay, các nước phương Tây đang sử dụng hai cụm từ “cực đoan” và “ôn hoà” để nói về các phiến quân đang hoạt động tại những nước như Syria. Ông Putin cho rằng, việc phương Tây gán mác như vậy là nhằm che giấu động cơ thực sự, ủng hộ phe đối lập làm suy yếu chính phủ Syria.

Hiện nay, Mỹ đang hỗ trợ các phe đối lập với chính phủ Syria, để chống lại chính phủ; mặt khác, nước này dẫn đầu liên quân không kích chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.