Hồ sơ tài liệu

Ông Putin chính thức tái đắc cử tổng thống Nga với 76,66% phiếu bầu

19/03/2018, 20:08

Ông Vladimir Putin, 66 tuổi, chính thức tái đắc cử Tổng thống Nga với 76,66% phiếu bầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin 19

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo TASS, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga báo cáo, hơn 55 triệu người Nga bỏ phiếu cho ông Vladimir Putin.

Theo bản cập nhật mới nhất sau khi đếm 99,84% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18/3, ông Vladimir Putin đã giành được 76,66% phiếu bầu, chính thức tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4.

Theo ủy ban kiểm phiếu các địa phương, ông Putin nhận được 71% phiếu bầu tại Moscow, 75,01% phiếu bầu tại thành phố St. Petersburg và nhận được 92,15% phiếu bầu tại Crimea và Sevastopol.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết, gần 3.000 binh sĩ Nga tại Syria đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống và tất cả đều bầu cho đương kim Tổng thống Putin.

Trong buổi gặp gỡ giữa ông Putin và các ứng viên tổng thống khác chiều 19/3 theo giờ Moscow, ông Pavel Grudinin, Boris Titov và Maksim đã chức mừng chiến thắng của ông Putin trong cuộc tranh cử năm nay.

2003 Putin 2

Ông Putin phát biểu trước đông đảo cử tri ủng hộ

Các quan sát viên quốc tế đã không phát hiện ra bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào trong kỳ bầu cử ngày 18/3 trên toàn lãnh thổ Nga.

Kênh CGTN đưa tin, Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. 

Nhiều lãnh đạo các quốc gia Bolivia, Kazakh, Cuba, Venezuela, Belarus,... cũng sớm chúc mừng chiến thắng vang dội này của ông Vladimir Putin.

Tokyo cũng có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh mới quan hệ với Moscow ngay sau chiến thắng của ông Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018, Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Hai.

Ngay sau khi các trạm bỏ phiếu đóng cửa, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã bắt đầu đếm phiếu. Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nikolai Bulayev cho hay, số cử tri đi bầu là 67,49%.

Với hơn 55 triệu cử tri ủng hộ, ông Putin đã vượt qua kết quả kỷ lục năm 2004 là 49,563,000 phiếu bầu (tương đương 71,31%). Còn năm 2012, ông Putin được ủng hộ bởi 45.602.000 người Nga (chiếm 63.60% phiếu bầu).

Chiến thắng vang dội này đã giúp ông Putin nắm quyền thêm 6 năm nữa, tới năm 2024 và khi đó, ông sẽ 72 tuổi.

Như vậy, nhà lãnh đạo quyền lực này sẽ cầm quyền 1/4 thế kỷ, trở thành một trong các nhà lãnh đạo lâu năm nhất của Điện Kremlin, chỉ sau nhà lãnh đạo Josef Stalin thời Xô Viết, theo Reuters.

Vào Chủ Nhật, ngày 18/3/2018, tổng số 97.000 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa trên toàn nước Nga từ 8:00 đến 20:00 theo giờ địa phương. Các trạm bỏ phiếu tại Nga đóng cửa muộn nhất là ở Kaliningrad, vùng cực Tây của Nga.

Trong khi, điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Washington, D.C. đóng cửa vào lúc 3h sáng thứ Hai theo giờ Moscow, trở thành điểm bỏ phiếu đóng cửa muộn nhất với khoảng 2.383 người Nga bỏ phiếu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói “Đây là số cử tri hợp lệ có trong danh sách trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.