Hồ sơ tài liệu

Ông Putin kỷ luật Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga

30/09/2017, 08:02

Tổng thống Putin đã tuyên bố kỷ luật Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov.

Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Maksim Sokolov

Theo Ria Novosti, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố kỷ luật Bộ trưởng Giao thông Vận Tải Nga Maksim Sokolov.

Trước đó, sắc lệnh tương ứng do nguyên thủ quốc gia ký đã được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Lý do kỷ luật người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải là tình huống với hãng hàng không "VIM-Avia".

Đáng chú ý, quyết định kỷ luật của Tổng thống công bố đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật của ông Sokolov.

Ông Sokolov 49 tuổi nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga từ tháng Năm 2012.

Tình trạng phức tạp với các chuyến bay của "VIM-Avia" tiếp diễn trong suốt mùa hè, nhưng đặc biệt bùng phát vào cuối tuần trước.

Ngày 25 tháng Chín hãng hàng không này chính thức công bố không đủ năng lực tài chính để tiếp tục công việc và chấm dứt các chuyến bay thuê bao.

Tổng nợ của "VIM-Avia" về các dịch vụ, nhiên liệu, phí sân bay và hỗ trợ mặt đất với các chuyến bay là khoảng 1,3 tỷ rúp. Chính phủ Nga đã cấp 98 triệu rúp để bảo trì toàn bộ máy bay của hãng hàng không này.

Trước đó được biết các điều tra viên đã bắt giữ Tổng Giám đốc và kế toán trưởng của "VIM-Avia" vì vụ biển thủ kinh phí. Các nhân vật đồng sở hữu hãng là Rashid và Svetlana Mursekayeva đã chạy trốn ra nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.