Thời sự Quốc tế

Nga - Trung Quốc dự định phương thức thanh toán song phương bằng nội tệ

06/06/2019, 07:01

Tổng thống Putin nói sẽ phát triển phương thức thanh toán bằng tiền quốc gia với Trung Quốc.

img
Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Putin ở Moscow (ảnh: Sputnik)

Theo báo chí Nga, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc sẽ phát triển thực tế thanh toán song phương bằng đồng tiền quốc gia.

“Nga và Trung Quốc dự định phát triển phương thức thanh toán bằng đồng bản tệ. Vừa ký kết các thỏa thuận liên chính phủ nhằm mục đích mở rộng hơn nữa việc sử dụng đồng rúp và đồng nhân dân tệ trong thương mại song phương, cũng như đảm bảo dịch vụ ngân hàng để các giao kèo không bị gián đoạn trong điều kiện bất ổn trên thị trường toàn cầu” - ông Putin nói tại cuộc họp báo về kết quả đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình hội đàm đã thảo luận về thực trạng và triển vọng của hợp tác song phương. "Hai bên xem xét cụ thể các vấn đề quốc tế cấp thiết, dành chú ý đặc biệt cho sự hiệp lực Nga -Trung trong những lĩnh vực nổi bật đại diện cho quan tâm sâu sắc và cùng có lợi”, người đứng đầu nước Nga nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.