Thế giới

Ông Putin tiết lộ lý do chưa thể gặp ông Trump

04/06/2018, 16:47

Nhà lãnh đạo nước Nga cho rằng nền chính trị đầy “khốc liệt” của Mỹ đã cản trở cuộc gặp gỡ giữa 2 nước.

Ảnh chụp Màn hình 2018-06-04 lúc 16.17.40

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ORF của nước Áo hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ vì sao cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Donald Trump chưa thể tiến hành, dù đã lên kế hoạch trước đó.

Ông Putin cho biết, việc mất quá nhiều thời gian để tổ chức một hội nghị giữa 2 nước không phải từ phía Nga, mà chính vì sự đấu đá chính trị nội bộ nước Mỹ đã cản trở cuộc gặp này.

Dù người đứng đầu Điện Kremlin không giải thích thêm, nhưng rất có thể ông muốn nói đến những rắc rối mà ông Trump đang mắc phải với công tố viên đặc biệt Robert Mueller, liên quan đến cuộc điều tra can thiệp bầu cử.

Theo dự kiến, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ phải diễn ra từ hồi tháng Ba. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến vấn đề Syria và vụ đầu độc Skripal đã khiến mối quan hệ giữa Moscow và Washington ngày càng căng thẳng, ảnh hưởng đến kế hoạch gặp gỡ giữa 2 bên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.