Hồ sơ tài liệu

Ông Tập Cận Bình hé lộ chính sách của Bắc Kinh ở Trung Đông

22/01/2016, 08:49

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ tuyên bố không "nhúng tay" vào Trung Đông trong chuyến thăm Ai Cập.

tap-can-binh-trung-dong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ tuyên bố không "nhúng tay" vào Trung Đông trong chuyến thăm Ai Cập.

Ngày 21/1, THX đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Arab tại Cairo (Ai Cập).

Một điều đáng chú ý là ông Tập Cận Bình bất ngờ tuyên bố Bắc Kinh sẽ không "nhúng tay" vào Trung Đông.

Cụ thể, vị này khẳng định không tìm đối tượng ủy nhiệm, không tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng mà chỉ kêu gọi thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Trung Đông (Syria).

Ngoài ra, ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc đang hướng tới việc xây dựng quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch Trung Quốc cũng hé lộ chính sách của nước này ở Trung Đông phụ thuộc vào tính đúng sai và lợi ích cơ bản của người dân nước này.

Trước đó, Trung Quốc được cho là có động thái muốn khẳng định vị thế ở Trung Đông khi bắt đầu quan tâm đến khu vực này.

Cuối năm 2015, Trung Quốc liên tục tiếp lãnh đạo Syria và phe đối lập. Chuyến thăm 3 nước Trung Đông lần này của ông Tập được giới phân tích cho rằng sẽ nhằm nhúng tay vào các cuộc xung đột tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.