Thời sự Quốc tế

Ông Tập Cận Bình kêu gọi quân đội sẵn sàng cho chiến tranh

29/11/2020, 15:03

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi quân đội "không sợ chết và chuẩn bị cho chiến thắng khi chiến tranh nổ ra".

img
Ông Tập Cận Bình và quân đội Trung Quốc - ảnh India Today.

Báo chí Trung Quốc cho hay, trong cuộc họp với các nhà quân sự, ông Tập Cận Bình kêu gọi các lực lượng vũ trang tập trung vào việc sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng, quân đội Trung Quốc phải đạt được điều này trong điều kiện thực chiến.

Ngày 1/11, nhà phân tích chính trị Mỹ Christopher Lane cảnh báo rằng Mỹ và Trung Quốc đang trên đà đối đầu vũ trang.

Theo ông Christopher Lane, yếu tố thúc đẩy chiến tranh là quan hệ Mỹ-Trung đang rơi vào trạng thái rơi tự do.

Quan hệ kinh tế hiện đang trên bờ vực rạn nứt do cuộc chiến thương mại do chính quyền Donald Trump gây ra, và các chính sách công nghệ của Mỹ nhằm đưa các công ty Trung Quốc như Huawei ra khỏi lĩnh vực kinh doanh.

Một lý do khác để bắt đầu chiến tranh có thể là Bán đảo Triều Tiên bởi Mỹ và Trung Quốc có thể thấy mình ở hai phía đối lập của xung đột.

Ngoài ra, căng thẳng trong khu vực đã gia tăng do các cuộc điều động quân sự của cả hai cường quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Hoa Kỳ cũng đang thách thức nhận thức lâu đời của Bắc Kinh về vị trí của Đài Loan, tiến gần hơn tới việc công nhận hòn đảo độc lập với Trung Quốc và công khai thừa nhận cam kết quân sự bảo vệ Đài Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.