Thời sự Quốc tế

Ông Tập Cận Bình: "Trung Quốc sẽ không để nước ngoài bắt nạt, đàn áp"

01/07/2021, 10:03

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng nay (1/7), tại quảng trường Thiên An Môn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: "Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục Trung Quốc"

"Bất cứ ai cố gắng làm như vậy sẽ va phải một bức tường thép vĩ đại được rèn bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc”, ông Tập nhấn mạnh.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: "Chúng ta chưa bao giờ bắt nạt, đàn áp hoặc bắt người dân của bất kỳ quốc gia nào khác phải khuất phục, và chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó",

Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc luôn nỗ lực để bảo vệ hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và giữ gìn trật tự quốc tế, đồng thời kêu gọi nỗ lực không ngừng để thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng nhân loại với tương lai chung.

Trong 100 năm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được đánh giá là vị lãnh đạo có quyền lực nhất từ thời Mao Trạch Đông. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang vươn lên tầm cao mới khi đã lãnh đạo đất nước vượt qua cơn bão đại dịch Covid-19, nhanh chóng hồi phục và giữ lập trường quyết đoán hơn trên trường quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.