Thế giới

Ông Tập Cận Bình yêu cầu tăng cường đào tạo thực chiến

04/01/2018, 12:34

Chủ tịch Tập Cận Bình, ngày 3/1, đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang tăng cường đào tạo thực chiến.

Trung Quốc tập trận

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tập trận ngày 3/1 để nâng cao khả năng thực chiến

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) đưa ra chỉ thị cho toàn quân cần tăng cường đào tạo thực chiến và nâng cao khả năng chiến thắng tại một lễ phát động do CMC tổ chức.

Đây là lần đầu tiên CMC tổ chức lễ phát động cho toàn bộ lực lượng vũ trang.

Ông Tập kêu gọi các lực lượng vũ trang thực hiện tinh thần của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và xây dựng một đội quân mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Ông Tập kêu gọi quân đội các cấp tăng cường huấn luyện quân sự theo hướng sẵn sàng chiến đấu và tập huấn quân sự ở vị trí chiến lược và trung tâm với hiệu quả cao.

Ông Tập cũng muốn quân đội Trung Quốc tập trung đào tạo chiến đấu thực với tinh thần chiến đấu không sợ hãi kể cả "khó khăn hay cái chết". Việc huấn luyện chiến đấu phải được giám sát nghiêm ngặt, đồng thời nâng cao khả năng chiến thắng khi có chiến tranh.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 3/1, toàn bộ lực lượng vũ trang Trung Quốc tại hơn 4.000 điểm đã bắt đầu diễn tập đồng loạt hưởng ứng kêu gọi của ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc yêu cầu toàn quân nâng cao khả năng thực chiến trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu phức tạp. Triều Tiên và Hàn Quốc đang nối lại các cuộc đàm phán, trong khi Hoa Kỳ cho rằng có thông tin rằng Bình Nhưỡng chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.