Thời sự Quốc tế

Ông Tập: Mạng sống, sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu

21/01/2020, 06:38

Báo cáo của hãng Tân Hoa Xã cho hay, một số nhân viên y tế cũng đã bị nhiễm virus.

img
Ông Tập Cận Bình.

Ngày 20/1, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ quyết ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của chủng virus corona mới, vốn làm ít nhất 3 người chết và nhiều người mắc bệnh.

“Mạng sống và sức khỏe của người dân phải được coi là ưu tiên hàng đầu và sự lây lan, bùng phát dịch bệnh cần phải bị chặn đứng”, ông Tập Cận Bình nói, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Tính tới tối ngày 20/1, theo CCTV, Trung Quốc đã xác nhận 217 ca nhiễm virus corona, vốn xuất hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán ở miền trung.

Trung Quốc cũng xác nhận chủng virus corona mới truyền từ người sang người, trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới sắp đón Tết Nguyên Đán.

Báo cáo của hãng Tân Hoa Xã cho hay, một số nhân viên y tế cũng đã bị nhiễm virus.

Lần đầu tiên kể từ khi virus xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tin cho hay, cơ quan y tế hôm 20/1 xác nhận hai ca nhiễm virus ở Bắc Kinh và một ca ở Thâm Quyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.