Hồ sơ tài liệu

Ông Tập "phản pháo" bà Park vụ hệ thống THAAD

05/09/2016, 13:29
image

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

tap-can-binh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/9, Sputnik đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có hội đàm bới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Tại hội đàm, ông Tập Cận Bình đã đưa vấn đề Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc ra đề cập.

Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh động thái trên "không có lợi cho sự ổn định khu vực và có thể làm gia tăng căng thẳng".

Trước đó, hồi tháng 7/2016, Mỹ-Hàn đã quyết định triển khai THAAD ở Hàn Quốc với lý do đối phó với "mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân" của Triều Tiên.

Ngay sau đó, Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối. Hai nước này cho rằng, THAAD sẽ gây mất an ninh ở khu vực Đông Á.

Về tuyên bố trên của ông Tập, bà Park khẳng định "hàng loạt vụ thử tên lửa, hạt nhân gân đây của Triều Tiên mang tính khiêu khích và đe dọa đến hòa bình trên bán đảo này".

Mỹ-Hàn liên tục trấn an Trung Quốc rằng THAAD chỉ nhằm đối phó Triều Tiên chứ không ảnh hưởng đến "bên thứ 3".

Hiện, Trung Quốc đang thúc đẩy thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế tạo nhằm đối phó với các "tình huống xấu" từ hệ thống THAAD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.