Thời sự Quốc tế

Ông Tập yêu cầu ông Putin không tấn công Ukraine lúc Olympics diễn ra?

24/01/2022, 13:55

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga phủ nhận thông tin Chủ tịch Trung Quốc đề nghị lãnh đạo Nga không tấn công Ukraine lúc sự kiện Olympics diễn ra.

Các quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Nga phủ nhận thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải với nội dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới Thế vận hội (Olympics) Bắc Kinh.

Trước đó, Bloomberg dẫn lời quan chức ngoại giao giấu tên tại Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình “có thể” đã yêu cầu ông Putin, người ông Tập gọi là bạn và mời tới tham dự Olympics, “không tấn công Ukraine trong thời gian Thế vận hội diễn ra” để không làm ảnh hưởng tới sự kiện.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga phủ nhận thông tin trên.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Nga coi thông tin từ truyền thông Mỹ là “lừa bịp và khiêu khích” đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ giải quyết xung đột qua phương pháp đối thoại và tham vấn dựa trên nền tảng thỏa thuận Minsk.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết phía Nga ủng hộ mạnh mẽ việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Mùa đông và ông Putin đã chấp nhận lời mời tham dự lễ khai mạc sự kiện.

Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng thông tin của truyền thông Mỹ về ông Putin và ông Tập liên quan tới Olympics Bắc Kinh là “hoạt động thông tin đặc biệt của các cơ quan Mỹ”.

Liên quan tới căng thẳng Nga - Ukraine, truyền thông và giới chức phương Tây cáo buộc Nga tập trung lượng lớn quân đội, chuẩn bị tấn công nước láng giềng. Về phần mình, Nga phủ nhận cáo buộc này và coi việc NATO mở rộng hoạt động về phía đông là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Về Olympics Bắc Kinh 2022, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD chuẩn bị cho sự kiện. Tuy nhiên, chính quyền một số quốc gia, bao gồm Mỹ đã thông báo tẩy chay ngoại giao sự kiện. Ông Putin lên án hành động này và cho biết sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội, tổ chức hội đàm trực tiếp với ông Tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.