Chính trị

Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước

02/04/2016, 08:53

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chính thức được bầu vào chức danh Chủ tịch nước

HDT_5334

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được Quốc hội bầu vào chức danh Chủ tịch nước

Trước đó, vào chiều 31/3, với 447 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 90,49% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình giới thiệu nhân sự vào vị trí Chủ tịch nước.

Cụ thể, Đại tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là người duy nhất được đề cử trong danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội để bầu Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang.

Để tiến hành bầu tân Chủ tịch nước, Quốc hội bỏ phiếu kín trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

>>>XEM VIDEO ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC

Theo thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí, đa số phiếu bầu tán thành việc bầu ông Trần Đại Quang vào vị trí Chủ tịch nước.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, quyết nghị “ông Trần Đại Quang giữ chức danh Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam”. Nghị quyết được thông qua với 460/465 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê quán huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Đại Quang từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.