Quản lý

Ông Trần Kỳ Hình tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Cục Đăng kiểm VN

09/06/2020, 20:35

Ông Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

img
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại biểu

Chiều nay (9/6), Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 đảng viên, bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT sắp tới. Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ Cục họp phiên đầu tiên, bầu ông Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GTVT, ông Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Bộ GTVT ghi nhận Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích của Đảng bộ GTVT; đồng thời chúc mừng các đảng viên được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ 2020-2025, chúc mừng ông Trần Kỳ Hình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm VN.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đồng tình với phương hướng, các mục tiêu mà Đại hội Cục Đăng kiểm VN đề ra trong giai đoạn tới và mong muốn Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ này tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, bám sát chỉ đạo của Đảng bộ Bộ GTVT, cũng như phát huy tinh thần nhiều đổi mới, quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm như nhiệm kỳ vừa qua.

img
Ông Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ GTVT phát biểu tại đại hội

“Lĩnh vực đăng kiểm GTVT có vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng, mang tính xã hội hóa cao, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân. Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN cần tiếp tục đoàn kết, mạnh mẽ hướng tới thực hiện trọng trách lãnh đạo xây dựng lĩnh vực đăng kiểm đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế và ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực; tạo được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp ghi nhận”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Được biết, Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Cục Đăng kiểm VN tiếp tục ổn định, hoàn thiện thể chế và mô hình tổ chức công tác đăng kiểm, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực đăng kiểm có chất lượng cao, hiện đại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là đẩy nhanh xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong hợp tác quốc tế, Đăng kiểm VN duy trì mở rộng hoạt động, khẳng định vai trò ngày càng cao ở các hiệp hội quốc tế và khu vực về đăng kiểm, tích cực hợp tác và trao đổi kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực trên tất cả các lĩnh vực đăng kiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.