Xã hội

Ông Trần Văn Lâu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng với 100% phiếu bầu

24/06/2021, 15:34

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

img

Ông Trần Văn Lâu tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 24/6, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% (51/51 phiếu).

Các ông Lâm Hoàng Nghiệp, Vương Quốc Nam và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc tiếp tục tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu (51 tuổi) quê quán xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); trình độ Cử nhân Chính trị học.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu từng làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Phú; Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Cuối tháng 10/2015, ông Trần Văn Lâu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 khi đang là Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, ông Lâu được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trở thành Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng với quân hàm Đại tá.

Tháng 10/2020, ông Lâu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tháng 11/2020, ông Lâu được HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.