Hồ sơ tài liệu

Ông Trump chặn hoạt động thâu tóm công ty Mỹ lớn nhất của TQ

14/09/2017, 19:11

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chặn một trong những hoạt động thu mua công ty Mỹ lớn nhất của công ty Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chặn một trong những hoạt động thâu tóm công ty Mỹ lớn nhất của một công ty Trung Quốc bằng một chính sách mạnh tay đối với Bắc Kinh, hãng tin RT cho biết ngày 14/9.

Ông Trump đã công bố sắc lệnh thông qua Luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950, trong đó, từ chối công ty cổ phần tư nhân Canyon Bridge Capital Partners (với sự hỗ trợ từ Trung Quốc) trong thỏa thuận thu mua công ty sản xuất chip Lattice Semiconductor Corporation có trụ sở tại Mỹ với giá 1,3 tỉ USD.

Ông Trump nói: Canyon Bridge sẽ phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để từ bỏ vĩnh viễn và toàn bộ dự án thu mua” này trong 30 ngày, theo Reuters.

Trong một thông báo về vấn đề trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết: Hoạt động thu mua cổ phần của Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro tới an ninh quốc gia vì có liên quan tới nhiều vấn đề trong đó có việc chuyển giao tài sản trí tuệ cho các công ty thu mua nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.