Thế giới

Ông Trump gia hạn biện pháp trừng phạt chống lại Iran

07/11/2017, 07:33

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn biện pháp trừng phạt chống lại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn chế độ biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran đã được áp đặt vào năm 1979.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, quan hệ giữa Mỹ và Iran không bình thường hóa nên lãnh đạo nước này quyết định gia hạn chế độ tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố theo lệnh 12170 chống lại Iran.

Vào ngày 4/11/1979, các sinh viên Hồi giáo cực đoan, những người tự gọi mình là học sinh của Khomeini (lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo), đã tấn công tòa nhà đại sứ quán Hoa Kỳ vì lý do rằng sứ mệnh ngoại giao Mỹ là ổ nhóm gián điệp và âm mưu chống lại Iran.

Theo các ước tính khác nhau từ 66 đến 90 nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ bị nhóm này bắt làm tù binh.

Việc bắt giữ các con tin dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ ngoại giao giữa Washington và Tehran và cho đến nay mối quan hệ này vẫn không được khôi phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.