Góc nhìn

Ông Trump tự tin Mỹ-Nga thế nào rồi cũng hòa hợp với nhau

29/08/2017, 17:49

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin, hai siêu cường quốc hạt nhân trên thế giới sẽ “hòa hợp với nhau”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Don

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong lần gặp mặt đầu tiên bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin, hai siêu cường quốc hạt nhân trên thế giớiNga và Mỹ sẽ “hòa hợp với nhau” - hãng tin RT cho biết ngày 29/8.

Ông Trump khẳng định chắc nịch: “Chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Tôi nói điều này hoàn toàn rõ ràng và rõng rạc từ nhiều năm nay”. Ông cho rằng, mối quan Mỹ với Nga cuối cùng sẽ cải thiện từ xuất phát điểm thấp kỷ lục, nếu không nói là sẽ trở nên “tuyệt vời” hay ít nhất là “tốt hơn".

“Đó là đất nước lớn, đất nước hạt nhân, đất nước mà chúng tôi nên hòa hợp và tôi nghĩ chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ hòa hợp với Nga” - ông Trump nói thêm.Nhận định trên được ông Trump đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto.

Tuy nhiên, khi phóng viên Phần Lan hỏi rằng, liệu Mỹ có coi Nga là mối đe dọa an ninh, đặc biệt trong khu vực Baltic hay không, ông Trump né tránh bằng câu trả lời “đang cân nhắc nhiều mối đe dọa từ các nước khác”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.