Thế giới

Ông Trump tuyên bố Pháp và Đức "cứ làm điều mình muốn" với Iran

24/10/2017, 07:29

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không hề phản đối Pháp và Đức giao thương thương mại với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Reuters đưa tin, hôm 22/10, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, liên quan tới vấn đề của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Pháp và Đức "cứ làm điều mình muốn" khi tiếp tục giao thương với Iran và ông không hề phản đối hay có ý định ngăn cản hai nước này.

Đề cập đến các giao dịch thương mại giữa Pháp, Đức với Iran, ông cho biết Nhà Trắng không muốn can thiệp vào các thỏa thuận làm ăn giữa châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ xem xét tất cả các hành động Mỹ coi là "sai trái” của Iran như thử tên lửa, hỗ trợ vũ trang, tấn công mạng, phát triển hạt nhân để từ đó có cái nhìn chiến lược rộng hơn và gây áp lực lên quốc gia Hồi giáo này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.