Chính trị

Ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

05/02/2016, 17:08

Chiều 5/2, ông Võ Văn Thưởng chính thức nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

bi thu thanh uy Dinh La thang
Ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Lê Thanh Hải nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.

Chiều nay, 5/2, triển khai Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chính thức nhận phân công của Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Vo van thuong
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định phân công nhiệm vụ cho Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng 

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình công tác:

- 1993: Sau khi tốt nghiệp Khoa triết và là Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng về công tác tại Thành đoàn TP.HCM. Trải qua các cương vị Trưởng Ban đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

- 2002: Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM

- 2003: Bí thư Thành đoàn TP.HCM

- 2004: Bí thư Quận ủy quận 12 , TP. HCM

- 2006: Được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, được Ban chấp hành Trung ương đoàn bầu làm Bí thư thường trực, rồi Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 8 và khóa 9.

- Tại Đại hội lần XI của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- 8/2011: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

- 4/2014: Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- 10/2015: Tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và được phân công điều hành công tác Thành ủy TP.HCM.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.