Thời sự Quốc tế

Ông Zelensky cáo buộc UB bầu cử Ukraine “lấy đi cơ hội giải tán Quốc hội”

26/04/2019, 10:29

Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine nói rằng Ủy ban bầu cử Trung ương (CEC) nước này đang trì hoãn việc công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử.

img
Ông Volodymyr Zelensky,

Theo Unian, trong một video mới được đăng tải, ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống đắc cử của Ukraine đã cáo buộc CEC trì hoãn công bố kết quả bầu cử.

Chính trị gia này cho rằng, sự chậm trễ này nhằm mục đích đẩy thời gian diễn ra lễ nhậm chức của ông sau ngày 27/5. Bằng cách này, ông Zelensky sẽ không có cơ hội để giải thể Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), theo luật pháp nước này.

“Những điều rất buồn cười đang xảy ra. Đã rõ ràng người chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng lại không công bố”, ông Zelensky nói.

Tổng thống tương lai của Ukraine còn nói rằng: “Điều này là không công bằng với tôi. Một tổng thống có 73% niềm tin của công chúng ít nhất phải có quyền xem xét điều này (có giải tán Verkhovna Rada hay không) hay có cơ hội như vậy. Bộ máy điều hành đang sợ hãi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thắng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.