Thời sự Quốc tế

Ông Zelensky muốn tổ chức bầu cử ở Crimea

17/02/2020, 06:26

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 16/2 tuyên bố muốn tổ chức cuộc bầu cử ở Ukraine cũng như tại Bán đảo Crimea.

img
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Crimea là vùng lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập vào cương thổ của nước này sau cuộc khủng hoảng tại Kiev năm 2014. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky muốn tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

“Khát vọng của tôi là tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vào tháng 10. Tôi cũng muốn làm điều này ở Crimea”, Tổng thống Vladimir Zelensky nói tại Hội nghị An ninh Munich.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, tại khu vực Donbass “cần các cuộc bầu cử sẽ được Ukraine và toàn thế giới công nhận là hợp pháp”. “Donbass không thể tự tiến hành bầu cử, trưng cầu nếu họ không tuân thủ luật pháp Ukraine cũng như chịu sự kiểm soát ở biên giới của chúng tôi,” ông Zelensky cảnh báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.