Thế giới giao thông

Pakistan cấm máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ đi qua không phận

30/10/2019, 07:16

Pakistan vừa thông báo không cho phép Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi bay qua không phận của họ.

img
Thủ tướng Ấn Độ trong một chuyến công tác nước ngoài

Quyết định trên được đưa ra vì các cáo buộc liên quan tới nhân quyền tại khu vực Kashimir mà Ấn Độ đang kiểm soát.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết, Pakistan quyết định từ chối đề nghị của New Delhi như là một cách để phản đối những hành động chiếm đóng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực Kashimir mà Ấn Độ đang thực hiện.

Theo thông tin từ truyền thông, Thủ tướng Ấn Độ đã đưa ra đề nghị bay qua không phận Pakistan trong chuyến thăm tới Saudi Arabia.

Tuy nhiên, động thái của Pakistan không phải quá bất ngờ, hồi tháng 9, Pakistan đã từ chối cho phép ông Modi sử dụng không phận khi ông bay tới Mỹ dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Căng thẳng giữa hai quốc gia vốn là đối thủ hạt nhân này bùng lên sau khi Ấn Độ quyết định xoá bỏ tình trạng đặc biệt của Kashmir vào tháng 8.

Ấn Độ cho rằng, động thái đó là cần thiết để bảo vệ nhân quyền tại khu vực tranh chấp và dập tắt chủ nghĩa khủng bố, tham nhũng. Song phía Islamabad lên án động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.