Thế giới

Pakistan đóng cửa đài phát thanh do Mỹ tài trợ

20/01/2018, 10:32

Pakistan tuyên bố sẽ đóng cửa Đài phát thanh Mashaal do Washington tài trợ.

Pakistan

Pakistan tuyên bố sẽ đóng cửa Đài phát thanh Mashaal do Washington tài trợ

Theo Sputnik, ngày 19/1, Pakistan tuyên bố họ sẽ đóng cửa Đài phát thanh Mashaal do Washington tài trợ vì phát tán thông điệp chống lại lợi ích của Pakistan và hoạt động như một cơ quan tình báo thù địch.

Tuyên bố trên của Pakistan được đưa ra dựa trên các khuyến nghị của cơ quan tình báo ISI của Pakistan.

ISI báo cáo rằng Đài phát thanh Mashaal mô tả Pakistan là "trung tâm khủng bố" và "một quốc gia thất bại" không thể bảo vệ người dân của mình, đặc biệt là các nhóm tôn giáo thiểu số và người tị nạn khỏi những cuộc chiến bất tận do Mỹ thực hiện ở Afghanistan.

Đài phát thanh Mashaal phát trên sóng radio và trực tuyến bằng ngôn ngữ Pashto, một ngôn ngữ thiểu số của hơn 30 triệu người Pashtun sống ở Pakistan, đồng thời là ngôn ngữ quốc gia của Afghanistan.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã đi xuống kể từ tháng 8/2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc tội Islamabad về việc chứa các nhóm chiến binh và khủng bố ở khu vực biên giới.

Bộ Nội vụ lưu ý rằng việc đóng cửa văn phòng của Đài phát thanh Mashaal không phải hành động đáp trả lại những bất đồng gần đây với Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.