Chất lượng sống

Pakistan: Thiếu niên 15 tuổi bị cắt "của quý" vì nghi ngờ "tòm tem"

16/04/2017, 14:23

Cậu thiếu niên 15 tuổi bị 4 người đàn ông cắt "của quý" vì nghi ngờ ngủ với con gái, cháu gái họ.

thieu-nien-15-tuoi-bi-cat-cua-quy-1492303509087

Cậu thiếu niên 15 tuổi đã bị 4 người đàn ông bắt cóc, móc mắt và dã man hơn là cắt "của quý" vì nghi ngờ ngủ với con gái, cháu gái họ.

Trang Mirror đăng tải một vụ việc gây chấn động dư luận Pakistan khi mới đây, một cậu thiếu niên 15 tuổi đã bị 4 người đàn ông bắt cóc, móc mắt và dã man hơn là cắt "của quý".

Nguyên nhân là do những người này nghi cậu ta đã ngủ với con gái, cháu gái của họ. Cậu thiếu niên ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Lahore và được các bác sĩ cứu sống nhưng đôi mắt đã mù vĩnh viễn.

Sự việc sau đó được đẩy lên đỉnh điểm khi gia đình cậu bé đã  tố cáo hành vi của 4 người kia với công an. Bố của nạn nhân cho biết 4 người đàn ông đã bắt cóc và tấn công con ông, vì họ nghĩ con ông ngủ với con gái họ. Nhóm người bắt cóc đưa nạn nhân đến một nơi vắng vẻ gần sông Ravi, cắt dụng cụ đàn ông và móc mắt cậu bé rồi bỏ trốn.

Hiện các nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.