Quân sự

Pakistan thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

23/05/2019, 16:08

Pakistan thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn vũ khí hạt nhân.

img
Tên lửa Shaheen-2 (ảnh tư liệu)

Pakistan hôm 23/5 đã tiến hành phóng thành công tên lửa đạn đạo mặt đất Shaheen-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, người đứng đầu bộ phận báo chí của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor thông báo.

"Qúa trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo Shaheen-2 đã diễn ra thành công. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1500 km", - Tướng Ghafoor cho hay.

Theo lời ông Ghafoor thông báo trên tài khoảng mạng xã hội Twitter, vụ thử tên lửa thành công đáp ứng mục tiêu của Pakistan nhằm duy trì sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Theo báo Sputnik của Nga, đâyần đầu tiên Pakistan tiến hành phóng thử tên lửa này là 15 năm trước, vào tháng 3 năm 2004. Quân đội Pakistan tiếp nhận Shaheen-2 vào biên chế vũ khí năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.