Thế giới

Palestine: Quyết định của Mỹ về Jerusalem là lời tuyên chiến

10/12/2017, 09:29

Sự công nhận của Mỹ là lời tuyên chiến chống lại người dân Palestine.

Hoạt động biểu tình phản đối quyết định của Mỹ diễ

Hoạt động biểu tình phản đối quyết định của Mỹ diễn ra ở nhiều nơi (ảnh AFP)

Theo Sputnik News, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, giới lãnh đạo Palestine sẽ không tiếp nhận bất cứ phái đoàn nào của Mỹ, kể cả Phó Tổng thống Mike Pence, ủy viên Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine Vassel Abu Yusif tuyên bố.

"Dĩ nhiên, các phái đoàn Mỹ không được chào đón trên toàn lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, và cả Phó Tổng thống Pence cũng vậy. Sau một quyết định như vậy của Trump, sẽ không có tiến hành đàm phán nào nữa với Hoa Kỳ, nó có thể được coi là lời tuyên chiến chống lại người dân Palestine và lãnh đạo đất nước", - ông Vassel Abu Yusif nói.

Trước đó, vào hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định di chuyển Đại sứ quán Mỹ đến nơi này.

Trước đó, có tin báo chí cho rằng ông Donald Trump sẽ sớm cử Phó Tổng thống Mike Pence tới Trung Đông để đàm phán về cuộc chiến chống khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.