Xã hội

PCT Đoàn Ngọc Hải đi qua, vỉa hè lại bị lấn chiếm

02/03/2017, 11:10

Đội xử lý vi phạm do PCT Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu vừa xử phạt, hôm sau, xe vẫn vô tư chiếm vỉa hè....

0.

Ô tô BKS 52Z - 6096 đỗ ngay trên vỉa hè đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1. Nơi mấy ngày trước đoàn kiểm tra do ông Hải dẫn đầu đã xử phạt nhiều xe đậu đỗ sai quy định

Ngày 1/3, PV Báo Giao thông đã trở lại một số điểm ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 từng trực tiếp chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm vỉa hè. Trên đường Nguyễn Du, nơi ông Hải chỉ đạo xử phạt hàng loạt xe đậu đỗ sai quy định, tình trạng này lại tái diễn. Vỉa hè, lòng đường khu vực này sau "cơn lốc" giải tỏa của cơ quan chức năng quận 1 tuần qua, có dấu hiệu "đâu lại vào đấy..."

_MG_0504

Trên đường Nguyễn Du, nhiều ô tô đậu đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Vỉa hè vẫn còn bị lấn chiếm

0-2.

Một ô tô biển xanh đỗ ngay dưới biển cấm đỗ trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 trong sáng 2/3

17091112_10211739771027657_1459103540_o

Ô tô đỗ hàng dài trên đường Sương Nguyệt Ánh, người đi bộ vẫn có "thói quen" đi xuống lòng đường

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố khác, bộ mặt đô thị đã được cải thiện đáng kể. Tại một số tuyến đường như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu... đa phần người dân đều chấp hành đúng quy định, nhiều người đã tự giác phá bỏ tam cấp lấn vỉa hè.

Tại đường Nguyễn Trãi, trước số nhà 280, nơi ông Hải từng trực tiếp chỉ đạo đập bức tường cũ nằm chình ình trên vỉa hè gây nguy hiểm, người dân thoải mái đi bộ mà không gặp vật cản. Tại vị trí bức tường bị đập bỏ tuần trước gần trụ sở Bộ Công thương, vỉa hè thênh thang, cảnh quang thoáng đãng hơn hẳn.

Tại đường Trần Quang Khải (phường Đa Kao, quận 1), phóng viên bắt gặp đội trật tự đô thị đang động viên người dân tự giác phá bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè. Nhiều người còn nhờ lực lượng trật tự đô thị phá bỏ dùm vì không có thời gian. Tương tự, tại đường Lê Thánh Tôn, tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều hộ cũng mướn thợ về phá bỏ bậc thầm, bậc lên xuống lấn ra phần đường cho người đi bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được sau những ngày ông Hải trực tiếp chỉ đạo lực lượng quận 1 xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè: 

_MG_1815

Sau những ngày ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 trực tiếp thị sát, chỉ đạo xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm đáng kể. Trong ảnh, người dân tự giác phá bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Quang Khải.

_MG_1844

Bức tường cạnh trụ sở Bộ Công thương sau khi bị phá dỡ đã trả lại lối đi rộng thênh thang cho người đi bộ

_MG_1875

Sau khi bức tường trước số nhà 280 Nguyễn Trãi bị đập bỏ, những người chờ xe buýt khá thoải mái không phải đứng lấn xuống lòng đường như trước

_MG_1878
Bồn cây lấn chiếm vỉa hè trước Công ty CP Tàu biển Sài Gòn, ngay giao lộ Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Công Trứ đã bị đập bỏ, trả lại phần đường thông thoáng cho người đi bộ
_MG_1893

Công trường trên đường Hàm Nghi cũng không còn để vật liệu xây dựng xuống lòng đường

_MG_1848

Trước trụ sở một đơn vị thuộc Đài Truyền hình VN, các xe đã đỗ sâu hẳn vào diện tích thuộc sở hữu của đơn vị, không còn cảnh xe chiếm chỗ trên vỉa hè

_MG_1822

Trong ảnh là 2 công nhân được lực lượng trật tự đô thị phường Đa Kao thuê phá bỏ phần lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Quang Khải sau khi được chủ hộ nhờ

_MG_1899

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều hộ kinh doanh trên đường Lê Thánh Tôn thuê công nhân về phá bỏ những phần lấn chiếm vỉa hè.

_MG_1897

Đường Lê Thánh Tôn rộng rãi, các xe đậu ngăn nắp sau khi ông Hải trực tiếp chỉ đạo xử lý tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.