Du lịch

Peru: 2 du khách mất mạng vì chụp ảnh "tự sướng"

06/07/2016, 14:27
image

2 du khách người Hàn Quốc và Nhật Bản đã ngã chết khi cố gắng tạo dáng chụp ảnh ở Peru.

577b9e8ac3618820238b45a9

Thác nước Gocta, Peru. Ảnh: RT

RT ngày 6/7 đưa tin, hai khách du lịchPeru đã mất mạng vì sự cố hi hữu khi đang tạo dáng chụp ảnh.

Theo đó, một du khách người Hàn Quốc đã “trượt chân” khi cố gắng chụp ảnh “tự sướng” tại một thác nước ở Peru.

Cảnh sát Peru xác nhận rằng người đàn ông này tên là Kim Jongyeob, 28 tuổi, đã ngã từ độ cao khoảng 487 mét từ thác nước Gocta ở đông bắc Peru hôm 29/6 tuần trước.

Trả lời AFP, cảnh sát cho hay: “Khách du lịch được tìm thấy đã chết, ngập trong 7 mét nước dưới hồ chân thác Gocta. Nạn nhân có ý định chụp ảnh tự sướng tại thác nước nhưng không may đã trượt chân”.

Thợ lặn và các đội cứu hộ đã vớt đươc thi thể của khách du lịch xấu số.

Trước sự việc này, lãnh sự Hàn Quốc tại Peru cho biết cơ thể của nạn nhân sẽ được hỏa táng trước khi được hồi hương về nước.

Cùng ngày, một khách du lịch Đức cũng mất mạng vì lý do tương tực lại Machu Picchu. Nạn nhân tên Oliver Park, 51 tuổi, ngã ở độ cao 100 mét từ vách đá khi tạo dáng chụp ảnh như thể đang bay. Thi thể của ông được tìm thấy ở khe núi vào một ngày sau đó.

Hiện nay, “cơn sốt” chụp ảnh tự sướng đã dẫn đến tỷ lệ người tử vong ngày càng cao. Trong năm nay đã có hơn 20 người chết khi chụp ảnh tự sướng. Ấn Độ là nước có số lượng tử vong cao nhất vì “xu hướng” này.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.