Thế giới

Phá âm mưu đánh bom kênh đào Suez

08/07/2015, 21:59

Trong số 13 nghi phạm bị bắt giữ có một người đang làm việc tại Cơ quan Quản lý kênh đào Suez.

 

Binh sỹ Ai Cập gia tăng kiểm soát tại Kênh đào Sue
Binh sĩ Ai Cập gia tăng kiểm soát tại kênh đào Suezsau âm mưu đánh bom.

Giới chức an ninh Ai Cập cho biết đã bắt giữ 13 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vì nghi đặt bom quanh kênh đào Suez nhằm tấn công khủng bố các tàu thuyền qua lại.

Trong số 13 nghi phạm bị bắt giữ có một người đang làm việc tại Cơ quan Quản lý kênh đào Suez. Các đối tượng đặt bom tại rất nhiều vị trí như: Nhà vệ sinh, trạm điện, bãi biển quanh kênh Suez. Do chưa có bằng chứng cụ thể nên các công tố viên mới chỉ ra lệnh tạm giữ 15 ngày.

Kênh đào Suez hiện tại dài 163 km, nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ; là tuyến hàng hải ngắn nhất nối châu Âu với châu Á. Kênh đào được chính thức mở cửa từ năm 1869, mỗi năm mang lại lợi nhuận gần 5 tỷ USD cho Ai Cập.

Hiện, Ai Cập đang xúc tiến kế hoạch đào kênh Suez mới dài 72 km, chạy song song với tuyến kênh cũ. Khi hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu bè từ 11 giờ xuống còn 3 giờ, tăng gấp bốn lần lưu lượng vận chuyển container. Ai Cập hy vọng nâng doanh thu đạt 13,5 tỷ USD vào năm 2023, theo Reuters.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.