Vận tải

Phà Cao Lãnh Đồng Tháp chính thức dừng hoạt động từ 0h ngày 24/8

23/08/2020, 16:47

Bến phà Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chính thức dừng hoạt động kể từ 0h ngày 24/8.

img
Bến phà Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chính thức được dừng hoạt động kể từ 0h ngày 24/8.

Chiều 23/8, ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, bến phà Cao Lãnh thuộc Sở GTVT quản lý, khai thác đã được sắp xếp lại. Theo đó, số phà được giảm xuống chỉ đủ phục vụ vận chuyển hành khách đi xe máy và đi bộ theo nhu cầu của người dân và học sinh, sinh viên đi lại từ thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò.

Đến nay, bến phà chính thức được ngưng hoạt động kể từ 00h ngày 24/8. Sở GTVT chuyển giao lại cho thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò quản lý, khai thác theo hình thức phà chùi, chỉ được vận chuyển hành khách bộ hành, xe máy, mô tô và ô tô loại 4 chỗ. Bến phà có vị trí kết nối đường Phạm Hữu Lầu thuộc phường 6, TP.Cao Lãnh với đường ĐT.848 thuộc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Theo ông Quang, bến phà mới được đầu tư hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của các chủ phương tiện và người dân sẽ được Sở GTVT thông báo rộng rãi, thường xuyên qua các kênh thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.