An ninh hình sự

Phá chuyên án lừa đảo, đánh bạc qua mạng tại Huế, bắt 13 đối tượng

11/02/2021, 10:23
image

Trong 13 đối tượng bị bắt, 2 đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 đối tượng liên quan tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng...

img

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Sáng 11/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án “Đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổ chức đánh bạc”, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm: Hà Thúc Minh Nhật, Phan Hồng Thái, Cao Thọ Trọng Tuyên, Nguyễn Đình Thái Bảo, Hoàng Đắc Văn, Nguyễn Trần Tiến Đạt, Lê Nhật Rôn, Hà Xuân Thịnh, Hà Xuân Quốc, Trần Tấn Sinh, Lê Đình Hưng, Lê Nhật Anh và Võ Hoàng Vũ.

Theo Cơ quan Công an, trong nhóm các đối tượng bị bắt giữ, Hà Thúc Minh Nhật và Phan Hồng Thái có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phan Hồng Thái và các đối tượng còn lại có liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet thông qua việc tổ chức mua, bán điểm game trên trang Game Nổ Hũ.

Trước khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn giả là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết, biết trước số trúng thưởng, đối tượng Nhật và Thái đã sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook đăng các bài viết thể hiện có thể biết trước kết quả xổ số trúng và cho số để đánh lô đề trên trang cá nhân.

Khi có người liên hệ xin số, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để lấy số rồi chiếm đoạt. Các đối tượng đã chiếm đoạt 12,6 triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh khai thác, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Phan Hồng Thái có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc thông qua việc tổ chức mua, bán điểm game.

Đối tượng Thái đăng ký làm đại lý cấp 2 cổng game Nổ Hũ. Sau khi làm đại lý, Phan Hồng Thái đã thực hiện hành vi mua điểm từ đại lý cấp trên để bán cho các con bạc, khi các con bạc thắng thì bán lại điểm ảo cho Thái để lấy tiền.

img

Lực lượng Công an đang làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: C.A

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12 đến nay, tài khoản đại lý của Thái đã thực hiện 1.601 giao dịch với tổng số tiền đánh bạc gần 4 tỷ đồng. Tham gia đánh bạc trong đường dây này là 11 đối tượng còn lại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.