Điều tra

Phá chuyên án “mua bán hóa đơn” hàng tỷ đồng

15/02/2017, 21:25
image

Khám xét nơi ở của hai đối tượng, Công an Bình Thuận thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Yên

Đối tượng Nguyễn Văn Yên, người móc nối các doanh nghiệp cho đối tượng Lê Thanh Hòa.

Ngày 15/2, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Phan Thiết, Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thanh Hòa (SN 1957, ngụ KP7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Văn Yên (SN 1982, ngụ KP3, phường Phú Trinh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Đối tượng Lê Thanh Hòa

Đối tượng Lê Thanh Hòa.

Tại buổi khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an đã thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Đây là vụ án “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được triệt phá, sau một thời gian dài lập chuyên án đấu tranh của Công an TP. Phan Thiết, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thanh Hòa lập Công ty TNHH Hoàng Dung, đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vận tải…  

Sau khi thành lập, công ty không hoạt động các ngành nghề, lĩnh vực như đã đăng ký mà chủ yếu lấy danh nghĩa để bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ye6nCA khám xét nhà đối tượng Lê Thanh Hòa

Công an khám xét nhà đối tượng Lê Thanh Hòa.

Theo đó, từ đầu năm 2013 đến nay, lợi dụng nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cát, đá, ông Hòa đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hoàng Dung để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu để thu lợi bất chính và làm thất thoát ngân sách Nhà nước thông qua người móc nối là Yên. Số tiền mà các đơn vị mua hóa đơn phải trả là 10 - 12% trên số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng. Sau mỗi phi vụ, Yên được 4% còn ông Hòa hưởng 8% tiền thu lợi.

Quá trình điều tra xác định, Hòa cùng đồng bọn đã bán 177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này cho 19 công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cơ quan công an còn phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên có 1 thẻ ngành ghi Cán bộ thuộc “Tạp chí Kiểm sát”, Cơ quan thường trú phía Nam của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện nay, Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan. 

Xem thêm Video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.