Điều tra

Phá cửa vào nhà chém trọng thương người yêu cùng tình địch

23/02/2016, 19:32

Trong cơn cuồng ghen, Thảnh vác dao đột nhập vào nhà, phá cửa, chém trọng thương người yêu cùng tình địch

1_49605
Đối tượng Bùi Xuân Thảnh

Ngày 23/2, Công an huyện Kiến Thụy (TP hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đang hoàn tất hồ sơ, đưa ra truy tố đối tượng Bùi Xuân Thảnh (SN 1974, trú tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy) về tội cố ý gây thương tích. Thảnh là đối tượng trốn truy nã hơn 1 năm qua, vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, đêm 16/2/2015 (tức 28 Tết Ất Mùi 2015), Thảnh đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú tại ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) dùng dao chém chị T. và anh L. (SN 1976, trú tại ở thôn Nam Tử I, xã Kiến Thiết, cùng huyện Tiên Lãng) người yêu của chị T. Hành động dã man của Thảnh trong cơn cuồng ghen đã khiến chị T. bị suy giảm 33% sức khỏe; anh L. suy giảm 59% sức khỏe. Sau khi gây án, Thảnh đã trốn sang Trung Quốc hơn 1 năm sau mới về đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, sau 2 năm quan hệ “yêu đương” với Thảnh (Thảnh đã có vợ và 2 con), chị T. (đã có 1 đời chồng) chủ động chia tay khi thấy mình và Thảnh có nhiều điểm bất đồng. Sau đó chị T. có quan hệ tình cảm với anh Vũ Văn L.

Tức giận vì bị “đá”, đêm 28 Tết Ất Mùi, phát hiện chị T. đang tâm sự với anh L. tại nhà của chị T., Thảnh vượt tường vào trong, phá khóa cửa rồi dùng dao thái thuốc lào xông tới chém tới tấp khiến anh T. và chị L. bị thương nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.