An ninh hình sự

Phá đường dây cá độ EURO "khủng" tại TP.HCM

11/07/2016, 16:22

Trinh sát Bộ công an triệt phá đường dây cá độ quy mô lớn, do ông trùm gốc Bắc tổ chức ở TP.HCM.

đối tượng Minh

Đối tượng Minh cầm đầu một nhánh trong đường dây cá độ bóng đá.

Rạng sáng 11/7, lực lượng trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự Bộ công an phía Nam, sau một thời gian theo dõi đã ập vào căn nhà của ông trùm gốc Bắc tổ chức cá độ bóng đá. Đó là căn nhà số 119 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo đó, cảnh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng cùng lượng lớn tang vật phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá gồm máy vi tính, sổ sách. Bên cạnh đó, một lượng lớn tiền mặt tang vật của vụ án cũng bị thu giữ, hiện Bộ công an đang tiếp tục thống kê số tiền này.

Nhóm nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, quê tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi) và Đỗ Văn Tuyền (27 tuổi) cùng ngụ TP Hải Phòng. Trong đó, Minh được xác định là nghi can cầm đầu nhánh cá độ tại địa chỉ nói trên, trong một đường dây cá độ có quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng.

thằng Tuấn

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thanh Tuấn.

Vào thời điểm cảnh sát ập vào căn nhà nói trên, 3 đối tượng đang tính toán, cộng sổ sách để phân chia số tiền thắng thua. Được biết, Minh thường ở nhà tính toán số liệu mà con bạc cá cược qua mạng, còn Tuyền và Tuấn được giao đi gom tiền thắng thua từ những đại lý nhỏ bên dưới.

Bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét bắt giữ các đối tượng khác có liên quan đường dây cá độ của Minh và đồng bọn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.