Điều tra

Phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy từ vụ chém CSGT

03/03/2014, 16:12

Sáng nay (3/3), đại tá Nguyễn Văn Coỏng - PGĐ CA Hải Phòng - tới khen thưởng CA quận Lê Chân sau khi đơn vị này triệt phá thành công chuyên án 214T triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy quy mô lớn.

Khi tiến hành điều tra vụ trung úy CSGT Vũ Thế Thắng bị côn đồ dùng rìu chém trọng thương, công an quận Lê Chân khám phá ra một đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy quy mô lớn.

Sáng nay (3/3), đại tá Nguyễn Văn Coỏng - PGĐ CA Hải Phòng - tới khen thưởng CA quận Lê Chân sau khi đơn vị này triệt phá thành công chuyên án 214T triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy quy mô lớn.

Vụ trung úy CSGT Vũ Thế Thắng bị côn đồ chém trọng thương rúng động dư luận. Công an Hải Phòng tập trung mọi lực lượng điều tra. Quá trình điều tra, công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được đối tượng trong vụ chém trung úy Vũ Thế Thắng.

Một trong những mũi trinh sát tập trung điều tra là làm rõ tang vật vụ án là chiếc xe máy của trung úy Thắng bị cướp đang ở đâu? Quá trình điều tra chiếc xe máy mất tích của trung úy Thắng, CA quận Lê Chân phát hiện ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hải Phòng.

img
Đối tượng Đặng Trọng Hòa 

Bọn chúng gồm Đặng Trọng Hòa, SN 1982 ở đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; Trần Huy Hoàng, SN 1990 ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng. CA quận Lê Chân xác lập chuyên án 214T để tiến hành điều tra, làm rõ.

Tiến hành giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng, ngày 25.2, Ban chuyên án phát hiện Đặng Trọng Hòa xuất hiện tại nhà cùng chiếc xe máy nhãn hiệu PS là tang vật một vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn huyện An Dương, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hòa.

Qua khám xét, lực lượng CA thu giữ 3 xe máy là tang vật của một số vụ trộm cắp. Ngoài ra Hòa còn khai nhận cùng với Hoàng gây ra một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Tp Hải Phòng. CA quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt đối tượng Trần huy Hoàng và các đối tượng liên quan khác, thu hồi tang vật các vụ án.

Theo LĐ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.