Điều tra

Phá đường dây đánh bạc “khủng” tại Hải Dương có cả súng và đạn

09/02/2015, 06:47

Mỗi ngày Phạm Văn Thắng nhận bảng lô đề từ nhiều nơi chuyển về với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đanh bac
Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Cục CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội – Bộ Công an (C45) vừa phối hợp với Phòng PC45 – CA tỉnh Hải Dương triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quy mô lớn qua hình thức ghi số lô đề quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Chiều 5/2, Tổ công tác của Cục C45 – Bộ Công an và PC45 – Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ ập vào nhà riêng của Phạm Văn Thắng (SN 1971, trú tại đội 8, xã Kim Đính, huyện Kim Thành) và Vũ Xuân Mại (SN 1963, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành). Tại đây, Tổ công tác thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy fax cùng hàng trăm bảng lô đề là phương tiện các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Mại khai nhận bắt đầu tổ chức đường dây đánh bạc qua hình thức đánh lô đề từ tháng 8/2014. Mỗi ngày đối tượng này nhận các bảng lô đề chuyển đi với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Còn Thắng thậm chí lắp đặt hàng chục camera xung quanh nhà mình để kiểm soát và đảm bảo bí mật cho “hang ổ” đánh bạc tại nhà mình. Mỗi ngày Thắng nhận các bảng lô đề từ nhiều nơi chuyển về với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ hàng chục đối tượng là những con bạc và “tay chân” nằm trong hệ thống “chân rết” của Thắng và Mại, thu giữ thêm được 1 khẩu súng và 18 viên đạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.