An ninh hình sự

Phá đường dây ghi lô đề 5 tỷ, bắt 11 đối tượng

31/10/2017, 18:28

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), vừa phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 11 đối tượng.

a1_SFND

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp)

Chiều 31/10,Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tại địa bàn thị trấn Anh Sơn và một số xã lân cận xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức chơi lô đề. Qua xác minh, Công an huyện Anh Sơn đã lập chuyên án 248L tổ chức đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Anh Thơ (SN 1981, trú tại Khối 6B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn), là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc  này. Với mục đích bao rộng địa bàn, Thơ đã tổ chức mạng lưới gồm hàng chục đại lý làm chân rết. Các đại lý hoạt động rất tinh vi thông qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook, Zalo, sau đó, tổng hợp gửi cho Thơ qua tin nhắn.

Sau hơn 2 tuần điều tra, ngày 15/10, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng, (SN 1974, trú tại thôn 4 Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), khi đang đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Tại hiện trường thu giữ chiếc điện thoại lưu giữ toàn bộ tin nhắn chuyển bảng lô đề cho Thơ. Qua đấu tranh tại chỗ, Trọng khai làm đại lý ghi lô đề cho Thơ. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp Thơ và thu giữ 2 điện thoại, cùng nhiều sổ sách ghi lô đề.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ các đối tượng là các con bạc làm đại lý cho Thơ gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1991); Nguyễn Anh Dần (SN 1974) ;Nguyễn Thị Thủy (SN 1972); Ngô Trí Tân (SN 1974, cùng xã Phúc Sơn). Nguyễn Văn Quán, (SN 1994, trú xã Long Sơn);  Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992); Bùi Ly Na (SN 1982, cùng thị trấn Anh Sơn); Thái Văn Trường (SN 1986, trú xã Long Sơn); Phan Thế Dũng (SN 1994, trú Khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn). Bước đầu CQĐT xác định, số tiền ghi lô đề liên quan trong ngày bị phá án hơn 300 triệu đồng. Còn trong khoảng thời gian 2 tuần, ước tính số tiền các đối tượng đã sử dụng chơi lô đề gần 5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Anh Sơn điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm video: Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra, giải trình vụ đánh bạc trên Facebook

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.