An ninh hình sự

Phá đường dây ma túy khủng, trinh sát biên phòng bị thương

28/03/2019, 11:45

Trong quá trình phá đường dây ma túy "khủng", xuyên quốc gia, 1 thượng úy trinh sát biên phòng Quảng Bình bị thương.

img
Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh Báo Biên phòng)

Sáng 28/03, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khác và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phá thành công Chuyên án 544Lv, bắt giữ 4 đối tượng người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.

Theo hồ sơ vụ án, sau nhiều ngày theo dõi, đến khoảng 11h30’ ngày 27/03, tại Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), khi các đối tượng lọt vào tầm ngắm, Ban chuyên án ra lệnh tóm gọn.

Bị phục kích quá bất ngờ, các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh mưu trí, dũng cảm, lực lượng đánh án đã bắt gọn 4 đối tượng cùng tang vật vụ án.

img
Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm hỏi thượng úy trinh sát bị thương (Ảnh Báo Biên phòng)

Qua khai thác nhanh được biết, 4 đối tượng đều là người Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (SN 1999), Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957). Đây là các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Được biết, trong quá trình chặn bắt, nhóm đối tượng người Lào hung hãn dùng dao tấn công khiến 1 thượng úy trinh sát bị thương ở tai. Hiện thượng úy này đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.