Điều tra

Phá đường dây sản xuất dầu giả quy mô lớn tại Quảng Ngãi

23/09/2019, 14:55

CA huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán dầu giả quy mô lớn liên tỉnh.

img
Các xe chứa dầu giả bị công an kiểm tra, tạm giữ. Ảnh: H.A

Ngày 23/9, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ Nguyễn Minh Hiệp (SN 1949, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Dung Quất để điều tra về vụ sản xuất dầu giả quy mô lớn tại Quảng Ngãi.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã khám xét công ty này tại thôn Trung An (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). Tại đây, đã phát hiện nhiều thiết bị, dung dịch hóa chất, hàng chục mét khối dầu thành phẩm được làm giả.

Khai nhận tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp cho biết, đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của Bùi Đình Chương trên 100 chuyến hàng với số lượng trên 300 nghìn lít dầu, giá từ 12.000 đồng đến 13.400 đồng/lít trị giá hàng tỷ đồng.

Trước đó, tối 21/9, Công an huyện Bình Sơn đã bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương, tại xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn), do ông Bùi Đình Chương (SN 1978, ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) là Giám đốc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe bồn chứa 3000 lít chất lỏng để pha trộn dầu Doil giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Đình Chương, Nguyễn Thanh Phong, (SN 1976, trú TP Cần Thơ) khai nhận đang sang chiết dung dịch chất lỏng sang xe bồn để làm dầu giả.

Theo điều tra ban đầu, công ty TNHH Vận tải Đình Chương là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty PV Oil. Lợi dụng điều này, sau khi mua dầu giả, Bùi Đình Chương chỉ đạo nhân viên Châu Ngọc Nhân, ở xã Bình Hiệp tháo kẹp chì rút bớt dầu trên các xe bồn nhận dầu Doil từ Nhà máy PV Oil (ở cảng Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Chương cho người dùng ống dẫn dầu đưa vào bồn pha trộn giữa dầu giả và dầu Doil theo tỷ lệ khoảng 1:10. Sau khi quấn kẹp chì lại, chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh khác.

Theo công an tỉnh, đến thời điểm này, đây là một trong những vụ pha chế, tiêu thụ xăng dầu giả lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở tỉnh Quảng Ngãi. Hiện Công an huyện Bình Sơn đã tạm giữ các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.