Điều tra

Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

14/12/2014, 15:21

PC47 Công an Nghệ An vừa phá thành công Chuyên án 268 H, đồng thời bắt quả tang 1 đối tượng chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy số lượng từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Hương cùng số ma túy đá được cất giấu tinh vi trong các hộp sữa
Đối tượng Hương cùng số ma túy đá được cất giấu tinh vi trong các hộp sữa

Đối tượng chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy là Nguyễn Thị Hương (SN 1976, trú tại khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh). Hương bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 6 bánh hêrôin và 0,5 kg ma túy đá từ Lào về Nghệ An.

Theo hồ sơ chuyên án, khoảng đầu tháng 6/2014, PC47 – Công an Nghệ An nhận được thông tin từ cơ sở báo về việc có một số đối tượng chuyên mua gom ma túy số lượng lớn ở bên kia biên giới, rồi vận chuyển về Việt Nam. Quá trình điều tra, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Hương là một trong các đối tượng thường xuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bằng thủ đoạn đóng giả thương lái, Hương thường xuyên sang Lào thu mua hoa quả, vật dụng gia đình, đồng thời mua gom ma túy cất giấu vào số hàng trên rồi đưa lên xe khách để vận chuyển về Nghệ An. Sau khi đưa được hàng về, Nguyễn Thị Hương bán lại cho các đầu nậu trên địa bàn TP Vinh và một số tỉnh phía Nam.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn, có tính chất xuyên quốc gia nên Phòng PC47 đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 268H để mở rộng điều tra.

Toàn bộ số heerroin và ma túy đá
Toàn bộ số hêrôin và ma túy đá được tìm thấy trong các kiện hàng của Hương.

Sau một thời gian, điều tra, theo dõi đối tượng, ngày 10/12, Ban chuyên án đã nắm bắt được thông tin Nguyễn Thị Hương đang chuẩn bị vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lào về Nghệ An. Lập tức, Ban chuyên án cử một tổ trinh sát đặc biệt sang Lào theo dõi hoạt động của đối tượng, các tổ trinh sát khác được bố trí chốt chặn ở nhiều vị trí từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến nơi đối tượng sinh sống.

Ngày 11/12, các trinh sát âm thầm bám theo phát hiện Nguyễn Thị Hương mang theo một số hàng hóa lên xe khách Tuấn Việt chạy từ Lào về Nghệ An. Một ngày sau, đối tượng mang theo số hành lý trên về đến Nghệ An và đưa xuống xe tại số 108, đường Phan Đình Phùng, P. Cửa Nam, TP Vinh. Tại đây, các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ số hàng hóa.

Kiểm tra trong lô hàng của Hương, lực lượng chức năng thu giữ 3 túi đựng ma túy dạng đá có trọng lượng 0,5 kg được dấu trong 10 lốc sữa và 4 bánh hêrôin được Hương cất dấu rất kỹ trong chồng chậu nhựa. Tiếp đó, qua đấu tranh khai thác từ đối tượng, Ban chuyên án thu giữ thêm 2 bánh hêrôin đã được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng. Tổng số ma túy mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ của Hương gồm 6 bánh hêrôin và 0,5 kg ma túy đá.

Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.

V.T  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.