Trong nước

Phá kỷ lục, Ánh Viên vẫn phải ngậm đắng tại Olympic 2016

07/08/2016, 08:16
image

Dù phá kỷ lục của bản thân và đứng đầu lượt bơi nhưng Ánh Viên vẫn không thể giành quyền vào chung kết.

anh-vien-olympic-2016

Phá kỷ lục, Ánh Viên vẫn phải ngậm đắng tại Olympic 2016

Rạng sáng nay (7/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, môn Bơi Olympic 2016. Tại vòng loại, Ánh Viên thi đấu ở đợt thứ ba cùng bảy VĐV khác, cán đích với thời gian 4 phút 36 giây 85 - thành tích tốt chưa từng có của cô ở nội dung này. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 38 giây 78 tại giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga).

Tuy nhiên, nỗ lực của kình ngư Việt Nam vẫn không đủ để lọt vào Top 8 VĐV có điểm số cao nhất. Đáng tiếc hơn, người cuối cùng trong nhóm giành vé đi tiếp là Emily Overholt có thành tích 4 phút 36 giây 54 - chỉ tốt hơn 0,31 giây so với Ánh Viên.

Tại Olympic 2016, Ánh Viên còn tham gia ba nội dung 200m hỗn hợp, 200m và 400m tự do. Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh của cô gái Cần Thơ ở các nội dung này không cao. Trước khi lên đường sang Brazil, thầy trò Ánh Viên đã xác định dồn toàn lực cho nội dung 400m hỗn hợp nhưng không thành công.

Video xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic 2016:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.